Lý do Mỹ đảo chiều kế hoạch hạn chế UAV Trung Quốc
Theo SCMP ngày 10-1, chính quyền Mỹ đã rút lại kế hoạch áp đặt các biện pháp hạn chế đối với thiết bị bay không người lái (UAV) sản xuất tại Trung Quốc, trong một động thái cho thấy Washington đang tránh những quyết định có thể làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung sắp tới.
Theo thông tin cập nhật trên một cổng theo dõi chính sách của chính phủ Mỹ ngày 9-1, Bộ Thương mại Mỹ đã chính thức hủy bỏ đề xuất đưa các UAV Trung Quốc vào danh sách hạn chế, dù trước đó kế hoạch này được công bố nhằm giải quyết các lo ngại về an ninh quốc gia. Việc rút lại đề xuất được hoàn tất từ một ngày trước đó, song chỉ được công bố dưới dạng cập nhật kỹ thuật, không kèm thông cáo chính thức.
Động thái đảo chiều diễn ra chỉ vài tuần sau khi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) công bố lệnh cấm nhập khẩu các mẫu UAV mới do nước ngoài sản xuất, cùng với các linh kiện quan trọng. Quyết định của FCC khi đó được đưa ra sau các tuyên bố từ Bộ Thương mại Mỹ, trong bối cảnh Washington gia tăng cảnh giác với công nghệ Trung Quốc. Nếu được thực thi, các biện pháp này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh số của những nhà sản xuất hàng đầu như DJI và Autel.
Quyết định rút lại kế hoạch hạn chế UAV diễn ra trong bối cảnh Washington đang thực hiện hàng loạt bước đi nhằm tránh làm leo thang căng thẳng với Bắc Kinh, sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập tại Busan vào cuối tháng 10. Theo ông Ali Wyne, cố vấn nghiên cứu cấp cao tại International Crisis Group, quyết định này phản ánh mong muốn của Tổng thống Trump trong việc duy trì khuôn khổ thương mại đã đạt được với Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 10-2025, đồng thời tạo bầu không khí thuận lợi cho chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến vào tháng 4-2026.
Còn theo ông Li Yong tại Hiệp hội Nghiên cứu Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Trung Quốc, quyết định của Washington xuất phát từ sức ép của thực tế kinh tế, chứ không phải do thay đổi cách tiếp cận. Theo ông, các biện pháp hạn chế chính trị của Washington đối với hoạt động thương mại và hợp tác công nghiệp ngày càng gây tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp Mỹ, đồng thời vấp phải phản kháng từ chính thị trường nội địa, khi các mẫu thiết bị bay không người lái chi phí cạnh tranh do Trung Quốc sản xuất đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều ứng dụng thương mại và khu vực công tại Mỹ.
CNN dẫn số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Research and Markets cho biết riêng DJI hiện nắm giữ khoảng 70% thị phần UAV toàn cầu. UAV Trung Quốc còn được sử dụng rộng rãi trên khắp nước Mỹ cho nhiều mục đích như kiểm tra hạ tầng, xây dựng, giám sát mùa màng, cũng như phục vụ các nhà quay phim chuyên nghiệp và nghiệp dư. Ông Li Yong còn lưu ý rằng lĩnh vực thiết bị bay không người lái phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các ngành công nghiệp Trung Quốc và Mỹ. Ngoài ra, ông đánh giá hai nước vẫn còn nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực này.
A.B
Dòng sự kiện:Chính trường thế giới
Mỹ cân nhắc trả tiền để người dân Greenland đồng ý sáp nhập
Tổng thống Trump đề xuất tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỉ lục vào năm 2027
Ông Trump thông báo thu về hàng trăm tỷ USD từ thuế quan
Nhà Trắng khẳng định Mỹ không liên quan đến các vụ nổ súng tại Venezuela
Mỹ cảnh báo có thể tấn công Venezuela lần thứ hai







